Tổng thống Putin khẳng định kinh tế Nga đang tăng trưởng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/06/2017 09:57 GMT+7

Ảnh minh họa: Getty

VTV.vn - Kinh tế tại Nga đã chấm dứt giai đoạn suy thoái và đang bước sang giai đoạn tăng trưởng là khẳng định được Tổng thống Putin đưa ra tại cuộc đối thoại trực tuyến ngày 15/6.

Tổng thống Putin trích dẫn những số liệu tích cực về kinh tế xứ bạch dương như lạm phát ở mức thấp kỷ lục 4,1%, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 0,7% trong 4 tháng đầu năm 2017.

Đề cập đến các lệnh trừng phạt của phương Tây, ông Putin cho rằng trừng phạt là "con dao hai lưỡi" có thể gây tổn hại cho các bên. Số liệu từ Liên Hợp Quốc cho thấy, Moscow chỉ thiệt hại khoảng 50 - 52 tỷ USD do các biện pháp trừng phạt kinh tế, trong khi đó, các nước áp đặt bị thiệt hại gấp đôi.

Người đứng đầu điện Kremlin cũng nhấn mạnh nếu phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga, Moscow cũng sẵn sàng xóa bỏ các biện pháp tương tự.

Nga muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ Nga muốn bình thường hóa quan hệ với Mỹ Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết trừng phạt Iran và Nga Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết trừng phạt Iran và Nga Nga hỗ trợ ngành sản xuất phomai nội địa Nga hỗ trợ ngành sản xuất phomai nội địa

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước