Tổng Thư ký LHQ kêu gọi phản ứng chung để ngăn chặn suy thoái kinh tế toàn cầu

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 16/03/2020 06:00 GMT+7

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ông Antonio Guterres nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã tạo ra một "nguy cơ thực sự và ngày càng gia tăng tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu".

Ngày 15/3, Tổng thư ký (TTK) LHQ, ông Antonio Guterres kêu gọi chính phủ các nước hợp tác cùng nhau nhằm ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do virus SARS-CoV-2, khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái.

TTK LHQ cho rằng không một quốc gia nào có thể đối mặt một mình với đại dịch. Hơn bao giờ hết, chính phủ các nước phải hợp tác để hồi sinh các nền kinh tế, mở rộng đầu tư công, thúc đẩy thương mại và đảm bảo sự hỗ trợ cho người dân cũng như cộng đồng bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Ông Antonio Guterres nhấn mạnh, đại dịch COVID-19 đã tạo ra một "nguy cơ thực sự và ngày càng gia tăng của tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu". TTK cho rằng virus đã "lây nhiễm vào nền kinh tế thế giới".

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng mức độ nghiêm trọng của sự suy giảm kinh tế toàn cầu sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của việc bùng phát nCoV và cách thức phản ứng của chính phủ các nước. Vào tháng 1, IMF vẫn dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu ở mức 3,3%, nhưng đó là thời điểm chưa có sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như việc đóng cửa biên giới của các nước và sự lao dốc của giá dầu.

Các nước đưa ra gói cứu trợ kinh tế do dịch COVID-19 Các nước đưa ra gói cứu trợ kinh tế do dịch COVID-19

VTV.vn - Dịch bệnh COVID-19 đang tác động tới hoạt động sản xuất, thương mại và kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước