TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm

VTV Digital-Thứ hai, ngày 12/08/2024 16:43 GMT+7

VTV.vn - Gần 5 tháng của năm 2024 sẽ là "cao điểm" về hoàn tất thi công nhiều dự án giao thông trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh.

Khoảng thời gian còn lại, gần 5 tháng của năm 2024 sẽ là "cao điểm" về hoàn tất thi công nhiều dự án giao thông trọng điểm tại TP. Hồ Chí Minh. Để thúc đẩy đầu tư công hiệu quả hơn, những ngày cuối tuần qua chính quyền Thành phố đã chính thức phát động "Thi đua 130 ngày đêm" với tinh thần "Làm ngày không đủ - Tranh thủ làm đêm" để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án.

Những công đoạn xây lắp cuối cùng của dự án cầu Nam Lý tại TP. Hồ Chí Minh. Hiện chủ đầu tư đã giải ngân trên 90% trong 450 tỷ đồng quy mô xây lắp của dự án. Nhà thầu đang làm hai ca ngày, một ca đêm để đảm bảo thông xe vào giữa tháng 9.

Ông Hồ Đắc Hổ - Đại diện dự án cầu Nam Lý, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh cho biết: "Khi được thông xe, với mỗi bên cầu là hai làn xe, đường sẽ rộng ra, lưu thông sẽ được thông suốt hơn, không xảy ra tình trạng kẹt xe như con đường ở dưới".

Một gói thầu quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia là dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa nối trực tiếp vào nhà ga T3 của sân bay Tân Sơn Nhất, đã chính thức được thông xe. TP. Hồ Chí Minh cũng vừa phát động "Thi đua 130 ngày đêm" để có thể đẩy nhanh tiến độ, với mục đích thông xe được toàn tuyến này ngay trong năm nay.

TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm - Ảnh 1.

Qua 7 tháng, TP. Hồ Chí Minh giải ngân được gần 11.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ gần 15%

130 ngày đêm thi đua với tinh thần "làm ngày không đủ - tranh thủ làm đêm" để hoàn thành khoảng 15 gói thầu, dự án giao thông trong thời gian còn lại của năm là nhiệm vụ thách thức.

Ban Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác giải phóng mặt bằng sẽ đóng vai trò then chốt.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông TP. Hồ Chí Minh nhận định: "Phối hợp sát hơn với các địa phương, trong đó có những khối lượng giải phóng mặt bằng như 370 tỷ đồng của đường Trần Quốc Hoàn hay 770 tỷ đồng của dự án cầu Nguyễn Khoái. Đây là khối lượng rất lớn, cần phối hợp với các địa phương để giữ được tiến độ vào cuối năm".

Qua 7 tháng, TP. Hồ Chí Minh giải ngân được gần 11.900 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ gần 15%. Để đạt mục tiêu cả năm đạt tỷ lệ 95%, lãnh đạo Thành phố yêu cầu trong những tháng còn lại, các chủ đầu tư phải cam kết số lượng giải ngân hàng tháng. Cùng lúc, phải tiến hành chuẩn bị các dự án của năm sau ngay từ thời điểm này, để không lặp lại tình trạng giải ngân chậm.

Ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh nêu ý kiến: "Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ để ngay từ đầu năm, chúng ta có thể khởi công sớm, để có được số lượng giải ngân không như mọi năm, như năm nay".

Theo chính quyền TP. Hồ Chí Minh, vấn đề vật liệu san lấp cho dự án trọng điểm quốc gia khác là đường Vành đai 3 sẽ phần nào được giải quyết vào cuối tháng 8 với nguồn cát hỗ trợ từ Vĩnh Long, Tiền Giang. Từ đó, khối lượng thi công dự án này kỳ vọng sẽ tăng đáng kể trong quý III và quý IV.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước