TP Hồ Chí Minh mở lại một số chợ truyền thống, tiểu thương phấn khởi

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 06/10/2021 20:43 GMT+7

VTV.vn - Nhiều chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh đã mở cửa trở lại. Dù sức mua chưa cao, nhưng việc các chợ đi vào hoạt động đã giúp tiểu thương dần hồi phục việc buôn bán.

Sau nhiều tháng "cửa đóng then cài", khung cảnh rộn ràng buôn bán đã quay trở lại chợ Bình Thới, quận 11, TP Hồ Chí Minh. Tuy số lượng sạp mở bán mới có 50%, nhưng các tiểu thương đều rất phấn khởi khi được buôn bán kinh doanh trở lại. Người dân cũng vui vì được mua các mặt hàng tươi ngon về để sử dụng.

"Chợ cho bán lại mình rất là vui. Mặc dù mình đi lấy hàng, giá cả hàng hóa có tăng lên chút ít nhưng mình vẫn bán với giá cũ vì mình nghĩ người dân còn đang khó khăn",chị Huỳnh Lệ Hương, tiểu thương chợ Bình Thới, chia sẻ.

"Bây giờ tôi thấy mua đồ cũng dễ dàng. Khi vào chợ, mình phải khai là đã tiêm 2 mũi chưa, áp dụng biện pháp 5K. Giá cả có hạ nhiệt hơn so với lúc giãn cách", chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy, người dân quận 11, TP Hồ Chí Minh, cho biết.

TP Hồ Chí Minh mở lại một số chợ truyền thống, tiểu thương phấn khởi - Ảnh 1.

Người bán và mua đều giữ khoảng cách an toàn khi mua sắm. (Ảnh: NLĐ)

Chợ Bến Thành - một trong những biểu tượng của TP Hồ Chí Minh cũng đang từng bước hoạt động trở lại kinh doanh những mặt hành thiết yếu. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh, tất cả tiểu thương tại chợ đều đã tiêm đủ 2 mũi vaccine và đảm bảo giãn cách tối thiểu. Các sạp hàng đều có vách ngăn. Khách đến mua hàng phải trình thẻ xanh, khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn tay.

"Công tác chuẩn bị quầy sạp đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 do ban quản lý chợ làm. Thương nhân chỉ việc ra kinh doanh. Ban quản lý cũng tổ chức test miễn phí cho toàn bộ thương nhân, người giao hàng trước khi ra kinh doanh và tổ chức miễn phí 3 ngày một lần. Về thuế, trong thời gian tiểu thương ngưng kinh doanh sẽ được miễn phí toàn bộ", anh Hoàng Văn Đạt, Đội trưởng nghiệp vụ, Ban quản lý chợ Bến Thành, cho hay.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, tính đến ngày 5/10, 21/237 chợ truyền thống đã hoạt động trở lại. Đơn vị này cũng đã có văn bản đề nghị các quận, huyện khẩn trương xây dựng kế hoạch mở lại chợ trong điều kiện đảm bảo an toàn dịch bệnh.

Mặc dù hiện nay sức mua chưa cao, nhưng việc chợ truyền thống mở bán lại cũng là tín hiệu vui để dần khôi phục việc kinh doanh và tạo điều kiện cho người dân mua sắm thực phẩm một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Nhiều chợ truyền thống phía Nam hoạt động trở lại đón người dân có 'thẻ xanh COVID' Nhiều chợ truyền thống phía Nam hoạt động trở lại đón người dân có "thẻ xanh COVID"

VTV.vn - Bộ Công Thương nhìn nhận, việc khôi phục lại hoạt động các chợ đầu mối và siêu thị là cơ sở để đẩy mạnh tiêu thụ nội địa trong những tháng cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước