TP.HCM: 81.000 hộ cần nhà ở xã hội giai đoạn 2016 - 2020

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 09:49 GMT+7

VTV.vn - Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, có 81.000 hộ dân đang sinh sống tại TP.HCM có nhu cầu về nhà ở xã hội trong giai đoạn từ nay đến 2020.

Hiệp hội khuyến nghị các doanh nghiệp cần tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, chuyển hướng vào phân khúc vừa túi tiền và nhà ở cho thuê giá rẻ. Việc này sẽ giúp tái cân bằng thị trường vốn vẫn đang bị lệch pha cung - cầu ở một số phân khúc.

Tính chung trên cả nước, hai quý đầu năm 2017 đã có thêm 72.000 căn nhà ở xã hội. Hiện 195 dự án đang tiếp tục được triển khai với quy mô 165.000 căn nhà ở xã hội, sẽ cung cấp ra thị trường trong tương lai gần.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: DN làm nhà ở xã hội phải được áp dụng cơ chế một cửa Bí thư Thành ủy TP.HCM: DN làm nhà ở xã hội phải được áp dụng cơ chế một cửa

VTV.vn - Trong Hội nghị sáng 27/2, Bí thư Thành ủy TP.HCM ông Đinh La Thăng đã có chỉ đạo, doanh nghiệp làm nhà ở xã hội phải được áp dụng cơ chế một cửa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước