TP.HCM: Cần lắng nghe ý kiến chuyên gia về nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế

Nguyễn Hà - Xuân Hoa (VTV9)-Chủ nhật, ngày 24/06/2018 09:20 GMT+7

VTV.vn - Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM, để đánh giá đúng về giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế, cần phải lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, giáo sư, doanh nghiệp...

Tại Hội thảo khoa học về "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP.HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập" diễn ra vào ngày 23/6 tại TP.HCM, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, các nhà khoa học đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của thành phố.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh kinh tế TP.HCM, đáp ứng yêu cầu hội nhập là 1 trong 7 chương trình đột phá của TP.HCM. 30 tham luận, đặc biệt là 7 tham luận được trình bày trong hội thảo đều thể hiện tâm huyết của đội ngũ các chuyên gia, giáo sư, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà khoa học với thành phố. Trong đó, đáng chú ý là tham luận của Tiến sỹ Huỳnh Thế Du về vị trí và năng lực cạnh tranh của thành phố với góc độ nên thay đổi tư duy và tầm nhìn.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, sau gần 3 năm thực hiện chương trình, kinh tế thành phố tăng trưởng cao và ổn định, bình quân mỗi năm tăng thêm 0,3%. Nhiều ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo đã được thành phố ghi nhận. Chủ tịch UBND TP.HCM đã chính thức đặt hàng các chuyên gia.

TP.HCM đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh TP.HCM đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

VTV.vn - TP.HCM đã tụt 2 bậc so với năm 2015, đứng ở vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước