TP.HCM chỉ rõ các nguyên nhân gây tranh chấp chung cư

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 15/03/2019 15:44 GMT+7

VTV.vn - Thời gian tới, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ siết chặt các biện pháp quản lý, quy hoạch, kiểm tra, xử phạt và cưỡng chế nhằm hạn chế các tranh chấp liên quan tới nhà chung cư.

Trên địa bàn TP.HCM hiện có khoảng 1.440 nhà chung cư, tăng gấp đôi trong vòng 10 năm qua, con số này chắc chắn sẽ tăng mạnh hơn nữa bởi phát triển nhà chung cư cao tầng, hạn chế nhà ở riêng lẻ là một trong những mục tiêu tập trung trong chiến lược phát triển nhà ở của TP.HCM hàng chục năm tới. 

Thực tế, việc tăng mạnh lượng nhà ở chung cư đi kèm theo đó là các tranh chấp diễn ra ngày càng phức tạp khiến lãnh đạo các cơ quan chức năng đặt ra nhiều vấn đề cần phải giải quyết về công tác quản lý vận hành loại hình nhà ở này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước