TP.HCM: Đề xuất tối thiểu 20m2/người để nhập hộ khẩu vào nhà thuê, ở nhờ

VTV9-Thứ tư, ngày 14/11/2018 09:33 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM đề xuất diện tích nhà ở bình quân tối thiểu để được nhập hộ khẩu vào nhà thuê, mượn, ở nhờ của người khác là 20 m2/người.

Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia, đại biểu tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo quy định diện tích nhà ở bình quân để đăng ký thường trú vào chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại TP.HCM do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức ngày 13/11, số diện tích trên là quá cao, chưa phù hợp với tình hình thực tế bởi mức bình quân hiện nay chỉ là 5m2/người, chỉ bằng 1/4 diện tích so với mức đề xuất mới.

Mặc dù vậy, cũng có người ủng hộ phương án quy định tối thiểu 20m2/người với lý do quy định này sẽ đảm bảo người nhập cư vào TP.HCM là những người có chất xám hoặc vốn đầu tư.

Ban soạn thảo cho biết sẽ ghi nhận các ý kiến, đề xuất của chuyên gia để nghiên cứu và tham mưu UBND TP.HCM.

Quy định diện tích bình quân để nhập hộ khẩu tại TP.HCM Quy định diện tích bình quân để nhập hộ khẩu tại TP.HCM

VTV.vn - Sở Xây dựng TP.HCM đang xây dựng phương án quy định về diện tích ở bình quân để được nhập hộ khẩu thường trú tại thành phố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước