TP.HCM: Tín dụng trong lĩnh vực bất động sản có xu hướng giảm

Trường Chinh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 16:53 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất về tình hình tài chính quý I/2017 từ NHNN chi nhánh TP.HCM, dư nợ tín dụng trong các lĩnh vực bất động sản có xu hướng giảm tại TP.HCM.

Cụ thể, tỷ trọng dư nợ tín dụng hiện nay là 80% vào sản xuất, 10% vào bất động sản, 10% vào tiêu dùng và chứng khoán. Nếu so với thời điểm cuối năm 2015 thì tỷ trọng dư nợ vào bất động sản thay đổi rõ rệt nhất khi giảm đến 3%.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nhận định, nhìn chung cơ cấu dư nợ tín dụng vẫn thể hiện sự tích cực khi dư nợ trong sản xuất vẫn chiếm áp đảo. Tính đến 31/3/2017, dư nợ tín dụng ước đạt 1,52 triệu tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước