TP.HCM: Tỷ lệ tín dụng vào bất động sản giảm

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/06/2018 06:32 GMT+7

VTV.vn - Dư nợ đổ vào bất động sản trên địa bàn TP.HCM hiện vào khoảng 204.000 tỷ đồng, tương đương 10,8% tổng dư nợ.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, tỷ lệ này đã được duy trì khá ổn định trong vài ba năm gần đây. Trong khi cách đây 10 năm, cơ cấu vốn vay chảy vào bất động sản của hệ thống ngân hàng trên địa bàn có thể cao gấp 3 lần. Nợ xấu cũng được kéo xuống còn 2 - 2,5%.

Tuy nhiên, trong cơ cấu tín dụng tiêu dùng, có tới 40% là các khoản vay mua, sửa chữa nhà cửa, tương đương gần 5,3% tổng dư nợ.

Vốn tín dụng đổ vào xuất khẩu, nông nghiệp tăng nhanh Vốn tín dụng đổ vào xuất khẩu, nông nghiệp tăng nhanh

VTV.vn - Vốn tín dụng đang chảy nhiều hơn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông, lâm thủy sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước