Trái phiếu doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương ngày càng có nguy cơ “rác”

Như Anh-Thứ tư, ngày 01/07/2020 19:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Fitch Ratings nhận định, trái phiếu doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang ngày càng có nguy cơ rơi vào trạng thái "trái phiếu rác" do COVID-19.

Tổ chức đánh giá tín nhiệm Fitch Ratings xếp hạng 17 trong số 36 doanh nghiệp phát hành trái phiếu ở châu Á - Thái Bình Dương ở mức thấp nhất BBB- hiện ít có khả năng được nâng hạng. Trong số này, 14 công ty có triển vọng tiêu cực hoặc trong trạng thái theo dõi tiêu cực.

Nhóm 17 công ty trên phát hành tổng cộng 117 tỷ USD nợ. Sự phục hồi kinh tế của Ấn Độ sẽ có vai trò quyết định bởi nước này có liên quan đến xếp hạng của 7 doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Tuy nhiên trong tương lai gần, Fitch cho rằng các công ty và quốc gia vẫn sẽ chật vật trong việc dập dịch.

Trái phiếu "rác" là trái phiếu được phát hành bởi các công ty đang gặp khó khăn về tài chính và có nguy cơ vỡ nợ cao, không trả được các khoản thanh toán lãi, hoặc không trả được nợ gốc cho các nhà đầu tư.

Vì sao trái phiếu doanh nghiệp hấp dẫn nhà đầu tư? Vì sao trái phiếu doanh nghiệp hấp dẫn nhà đầu tư?

VTV.vn - Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp đã tăng gấp hơn ba lần trong 4 tháng đầu năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước