Tranh cãi ai là người khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 12/10/2018 15:20 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: CNN)

VTV.vn - Một cuộc tranh cãi đang nổ ra để trả lời câu hỏi: Vậy ai mới là người có lỗi khiến chứng khoán Mỹ giảm điểm?

Có thể nói thị trường chứng khoán toàn cầu đã trải qua 48 giờ quay cuồng. Tất cả xuất phát từ việc các nhà đầu tư đang vô cùng lo lắng trước đồn đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ FED sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Tổng thống Donald Trump liên tiếp lên tiếng đổ lỗi cho FED khiến thị trường hoảng loạn. Tuy nhiên nhiều ý kiến lại nhận định, chính ông Trump cũng là một nguyên nhân khiến phố Wall lao dốc. Một cuộc tranh cãi đang nổ ra để trả lời câu hỏi: Vậy ai mới là người có lỗi?

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau màn "đỏ lửa" của phố Wall, dẫn đến ngày giao dịch tồi tệ nhất của Dow Jones và S&P 500 kể từ tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 2 lần công khai chỉ trích mạnh mẽ chính sách tăng lãi suất của FED; cho rằng FED sẽ phát cuồng nếu còn tăng 1 lần nữa trong năm nay.

Tuy nhiên, chuyên trang tài chính CNBC lại có một góc nhìn khác. Tờ này cho rằng, chính các biện pháp thuế quan hiện nay của ông Trump cũng là nguyên nhân khiến thị trường lao dốc, hàng nghìn tỷ USD bốc hơi.

Việc tăng thuế quan áp lên 250 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã và đang khiến Bắc Kinh sử dụng còn bài chiến lược là bán ròng trái phiếu chính phủ Mỹ.

Rõ ràng, khi nguồn cung trái phiếu Mỹ trên thị trường nhiều lên trong khi cầu tăng không đáng kể, sẽ khiến giá trái phiếu giảm, đẩy lợi suất tăng. Hệ quả, gây áp lực lên lãi suất ngân hàng mà FED quản lý. Song các chuyên gia cho rằng, cần nhìn mọi thứ rộng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước