Tranh cãi quanh việc bỏ tiền xu mệnh giá nhỏ tại Anh

Phương Huyền, Anh Dũng (PV Đài THVN thường trú tại Anh)-Thứ sáu, ngày 16/03/2018 10:36 GMT+7

Ảnh minh họa: Alamy

VTV.vn - Ở Anh, tiền xu vẫn là công cụ thanh toán rất phổ biến hàng ngày nhưng với các phương thức thanh toán điện tử nhanh gọn ngày càng phổ biến, liệu tiền xu có còn cần thiết?

Ở Anh, mọi người sử dụng các loại xu để chi trả tại máy tính tiền ở siêu thị, ga tàu, quyên góp từ thiện hay đơn giản là tích trữ để tiết kiệm dần nhưng với các phương thức thanh toán điện tử nhanh gọn hiện tại, đồng xu giá trị nhỏ đang dần yếu thế. Đây cũng là vấn đề gây chú ý được đề cập trong Báo cáo Mùa xuân của Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond đưa ra vào đầu tuần làm dấy lên không ít các tranh cãi xung quanh.

Theo một nhan đề trên tờ The Guardian ngày 13/3, bản Báo cáo Tài chính Mùa xuân 2018 của ông Hammond đã đưa ra ý kiến về việc xem xét lại nhu cầu duy trì một số đồng tiền mặt. Các loại xu có mệnh giá nhỏ nhất là 1 và 2 penny, có giá trị bằng 1-2% của 1 Bảng cũng như đồng tiền giấy 50 Bảng, mệnh giá lớn nhất trong các loại tiền mặt ở Anh, được cho là không còn được sử dụng thường xuyên như trước đây do sự thay đổi thói quen trong thanh toán của người dân.

Theo một nhan đề khác cũng trên The Guardian, khoảng 60% tiền xu loại này được sử dụng chỉ một lần trước khi bỏ vào hộp tiết kiệm hoặc bị vứt đi. Hàng năm, cơ quan phụ trách lưu hành tiền tệ ở Anh phải sản xuất mới khoảng 500 triệu số lượng đồng tiền 1 và 2 penny để đảm bảo lưu thông trên thị trường trong khi chi phí phân phối cũng tương đương với những đồng xu mệnh giá lớn hơn. Một lượng lớn tiền xu như vậy không được sử dụng hiệu quả lại tốn kém cho nền kinh tế, bài báo cho rằng hoàn toàn có lý do để không nên lưu hành nữa.

Số liệu thống kê cũng cho thấy các thanh toán bằng tiền mặt đã, đang và sẽ giảm dần trong tương lai, với sự soán ngôi của các dạng thức thanh toán trực tiếp bằng thẻ ngân hàng hoặc thông qua smartphone.

Ngay sau khi ý kiến này được công bố, không ít phản ứng trái chiều đã được báo chí Anh đề cập. Một số báo như The Sun hay Daily Mirror đặt tựa đề cho bài báo của mình là "Những đồng xu bị bỏ rơi", hay "Cứu lấy các đồng xu". Những tựa đề cổ vũ, thể hiện quan điểm vẫn chưa đến lúc để đặt dấu chấm hết cho vòng đời của các đồng xu mệnh giá nhỏ.

Báo điện tử Sky News ủng hộ tiếp tục sử dụng đồng 1 và 2 penny khi những đồng xu mệnh giá nhỏ nhất này vẫn có giá trị gì đó về mặt kinh tế, đặc biệt với các tổ chức từ thiện hay một số khu vực nhất định tại Anh.

Còn theo trang tài chính CityAM, chủ yếu người Anh dùng các loại tiền xu này sau khi thanh toán là để tiết kiệm hoặc bỏ vào các hộp quyên góp từ thiện. Các thành phố cạnh biển cũng vẫn hưởng lợi từ số lượng lớn tiền 1-2 penny do khách du lịch sử dụng tại các máy game ở khu vui chơi. Tiền xu loại này cũng vẫn còn được nhóm người cao tuổi hay người có thu nhập thấp dùng nhiều. Nhiều người còn lo ngại về tác động lên giá cả thị trường nếu 2 đồng tiền này không còn được lưu hành nữa.

Bản thân Bộ Tài chính cũng cho rằng cần có nghiên cứu chính xác hơn trong thời gian tới, cụ thể là đến tháng 6/2018, để đưa ra quyết định với việc lưu hành tiền xu mệnh giá nhỏ trên thị trường.

Còn theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh, việc xem xét nhu cầu sử dụng những đồng tiền xu được nhắc đến trong Báo cáo Mùa xuân cũng là cách để nghiên cứu, thăm dò phản ứng dư luận về vai trò của tiền mặt và các dạng thức thanh toán điện tử trong nền kinh tế hiện nay.

Đồng tiền xu Thái Lan được sản xuất ở đâu? Đồng tiền xu Thái Lan được sản xuất ở đâu? Ngành công nghiệp đúc tiền xu tại Pháp hưởng lợi lớn từ các nước Ngành công nghiệp đúc tiền xu tại Pháp hưởng lợi lớn từ các nước Hàn Quốc bắt đầu bỏ dần việc lưu hành tiền xu Hàn Quốc bắt đầu bỏ dần việc lưu hành tiền xu

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước