Triển vọng kinh doanh tại Việt Nam được đánh giá tích cực

VTV.vn - Nhiều hãng truyền thông và các tổ chức quốc tế tuần qua đã có những bài viết và báo cáo đánh giá tích cực về triển vọng kinh doanh tại Việt Nam.

Trong khi những bất ổn kinh tế, những khó khăn bất động sản và rủi ro chuỗi cung ứng đặt ra những thách thức, Việt Nam vẫn luôn được kì vọng là một thị trường hấp dẫn và an toàn với các nhà đầu tư. Trong báo cáo Chỉ số Niềm tin Kinh doanh của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố tuần này, Chỉ số niềm tin kinh doanh trong quý I đạt 52,8, cao nhất hai năm qua.

Báo cáo cũng cho biết, 40% doanh nghiệp châu Âu có kế hoạch mở rộng lực lượng lao động trong quý II tại Việt Nam. 71% doanh nghiệp châu Âu đánh giá tích cực về triển vọng hoạt động dài hạn tại Việt Nam trong 5 năm tới.

Ông Dominik Meichle - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đánh giá: "Xu hướng tích cực này cho thấy quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu về Việt Nam vẫn là một thị trường năng động với triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn. Việc có thêm những nỗ lực liên tục nhằm nâng cao sự ổn định sẽ tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh toàn cầu và phát huy hết tiềm năng của Việt Nam".

Triển vọng kinh doanh tại Việt Nam được đánh giá tích cực - Ảnh 1.

Việt Nam vẫn luôn được kì vọng là một thị trường hấp dẫn và an toàn với các nhà đầu tư. Ảnh minh họa.

Niềm tin kinh doanh này cũng được phản ánh bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam. Trang tin China.org trích dẫn số liệu cho biết vốn FDI đăng ký mới của Việt Nam trong quý I vừa qua ở mức cao là hơn 4,77 tỷ USD, tăng 57,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có nhiều dự án lớn về sản xuất pin, tế bào quang điện, linh kiện điện tử và sản xuất.

"Tôi nghĩ chúng ta đang chứng kiến sự phục hồi vào đầu năm nay và mọi thứ đang trở nên tốt hơn. Chính phủ Việt Nam đã và đang triển khai tốt các hoạt động đối ngoại trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu có rất nhiều biến động. Có thể thấy điều đó thông qua các hiệp định thương mại, hiệp định hợp tác chiến lược. Và điều đó chắc chắn giúp xây dựng thương hiệu Việt Nam như một địa điểm sản xuất mạnh trong khu vực", ông Thue Quist Thomasen - Thành viên Hội đồng quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam nhận định.

Một động lực nữa đối với triển vọng kinh doanh tại Việt Nam là lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D). Báo Donga Ilbo của Hàn Quốc có bài viết nhận định Việt Nam đang được coi là công xưởng thế hệ tiếp theo và là thị trường đang phát triển để thay thế một số thị trường khác, trở thành trung tâm R&D tiên tiến.

Nhìn về dài hạn, Trang tin tức kinh doanh Thái Lan trích báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh của Anh dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng ấn tượng. Ứớc tính đến năm 2038, Việt Nam sẽ vươn lên vị trí thứ 21 trong bảng xếp hạng kinh tế toàn cầu với quy mô GDP 1,56 nghìn tỷ USD, vượt qua các nền kinh tế ASEAN khác như Thái Lan, Singapore và Philippines.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.