Triển vọng thương mại Việt Nam được đánh giá lạc quan

Nguyễn Ngọc-Thứ tư, ngày 17/09/2014 22:51 GMT+7

Theo báo cáo của Ngân hàng HSBC về kết nối giao thương, triển vọng thương mại của Việt Nam được đánh giá lạc quan khi chỉ số tin cậy thương mại đạt mức 120 điểm trong nửa đầu 2014.

Ngành sản xuất hàng dệt may Việt Nam có vị trí vững vàng trên thị trường quốc tế do chi phí nhân công thấp và vị trí địa lý thuận lợi. Lĩnh vực xuất khẩu các thiết bị viễn thông là ngành xuất khẩu lớn thứ nhì của Việt Nam cũng đang trên đà phát triển.

HSBC dự đoán, tăng trưởng xuất khẩu của hai ngành này sẽ nâng tổng kim ngạch xuất khẩu mỗi năm của Việt Nam lên hơn mức 11% cho giai đoạn 2014-2020.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước