Triển vọng xuất khẩu của châu Á vẫn yếu

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/09/2015 12:46 GMT+7

Hình minh họa

VTV.vn - Theo số liệu xuất hàng hàng tháng mới nhất, giá trị xuất khẩu (tính bằng USD) của châu Á trong tháng 7 đã giảm 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà phân tích cho biết, việc giá dầu mỏ và các loại hàng hóa sụt giảm cùng với xuất khẩu của các nước châu Á đi xuống từ đầu năm đến nay là tín hiệu cho thấy triển vọng xuất khẩu trong thời gian tới của các quốc gia châu Á sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu trên thế giới.

Số liệu xuất hàng hàng tháng vừa được công bố cho thấy, giá trị xuất khẩu (tính bằng USD) của châu Á trong tháng 7 đã giảm 7,7% so với cùng kỳ năm 2014. Đây là tháng giảm thứ chín liên tiếp và là số liệu yếu kém nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ toàn cầu năm 2008.

Số liệu xuất khẩu tháng 8 của một vài quốc gia châu Á cho thấy, xuất khẩu tiếp tục giảm mạnh hơn.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước