Triệt phá 2 nhóm đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ” 720%/năm

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 06/09/2020 20:15 GMT+7

VTV.vn - Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an tỉnh Đăk Lăk triệt phá 2 nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi suất cao.

Qua một thời gian theo dõi hoạt động, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đấu tranh, triệt phá 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen.

Nhóm thứ nhất do đối tượng Nguyễn Quang Toàn (SN 1987), quê ở tỉnh Nam Định, cầm đầu, cùng với 13 đối tượng.

Nhóm thứ hai gồm: Trần Văn Tiệp (SN 1997), Trần Văn Thế (SN 2000), cùng trú tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Triệt phá 2 nhóm đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ” 720%/năm - Ảnh 1.

Các đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Người đưa tin)

Điểm chung của 2 nhóm trên là đều thuê nhà tại thành phố Buôn Ma Thuột để tổ chức hoạt động cho vay nặng lãi. Nếu người dân gọi điện thoại liên hệ để vay tiền, các đối tượng sẽ đến xem nhà, tìm hiểu thông tin, khả năng tài chính của người vay để tiến hành cho vay với lãi suất từ 180 - 720%/năm.

Trong quá trình vay người vay đều bị các đối tượng chụp hình, quay video. Nếu đến thời hạn, người vay không trả đủ tiền lãi và gốc thì các đối tượng sẽ chửi bới, đe dọa bằng nhiều cách để khủng bố tinh thần làm cho người vay lo sợ nên sẽ tiếp tục vay để lấy tiền trả tiền lãi.

Chỉ trong thời gian ngắm, từ tháng 4/2020 đến tháng 8/2020, 2 nhóm đối tượng trên đã cho gần 500 người dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột vay nặng lãi với số tiền giao dịch khoảng trên 5 tỷ đồng.

Dùng sim rác, rải tờ rơi, cho vay tín dụng đen lãi suất 480%/năm Dùng sim rác, rải tờ rơi, cho vay tín dụng đen lãi suất 480%/năm

VTV.vn - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt phá hai đường dây cho vay tín dụng đen với mức lãi suất lên đến 480%/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước