Triệt phá nhiều ổ nhóm tín dụng đen: Lãi suất 360%/năm, đánh người vay để đòi nợ

Duy Hoàn-Thứ năm, ngày 10/06/2021 20:03 GMT+7

VTV.vn - Chỉ riêng trong tuần qua, tại Hà Nội, liên tiếp nhiều ổ nhóm, tổ chức tín dụng đen, cho vay nặng lãi đã bị đánh sập.

Trong những ngày giãn cách xã hội vì dịch bệnh, các tổ chức tín dụng đen đã hoạt động kín đáo hơn, nhưng cũng tinh vi hơn và sẽ có xu hướng gia tăng khi tình hình dịch được kiểm soát.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ một ổ nhóm gồm 4 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Theo tài liệu điều tra, ổ nhóm này đã lợi dụng vào vỏ bọc là các tiệm cầm đồ, hoạt động bất động sản, giả danh người đi bán đất để tiếp cận người có nhu cầu vay. Nhóm này đã hoạt động rộng khắp nhiều quận huyện ở thành phố Hà Nội với số tiền hàng chục tỷ đồng, lãi suất lên tới 360%/năm.

Triệt phá nhiều ổ nhóm tín dụng đen: Lãi suất 360%/năm, đánh người vay để đòi nợ - Ảnh 1.

Một ổ nhóm gồm 4 đối tượng chuyên cho vay nặng lãi trên địa bàn quận Hoàng Mai.

"Em cho vay lãi 10.000 đồng/triệu/ngày, 10 ngày đóng một lần. Còn bát họ em chơi 10 ăn 8, đóng trong vòng 50 hôm, mỗi hôm đóng 200.000", một đối tượng trong ổ nhóm cho vay nặng lãi cho biết.

Cùng thời điểm, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, hàng chục trinh sát đã đột kích vào ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê tranh giành địa bàn, lán trại khác do đối tượng Nguyễn Việt Dũng (Dũng ốt) cầm đầu. Tại hiện trường, hơn 20 dao kiếm các loại cùng với các tang vật là phần mềm, sổ sách quản lý và điều hành hoạt động cho vay nặng lãi đã bị thu giữ.

"Đối tượng cho đàn em đi tiếp cận các địa bàn, cho người vay thế chấp bằng giấy phép lái xe, chứng minh thư nhân dân. Thậm chí không cần thế chấp gì, qua đấu tranh làm rõ chúng tôi xác định được hơn 500 người vay", Trung tá Lý Hoài Nam, Đội trưởng Đội 4 Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho hay.

Triệt phá nhiều ổ nhóm tín dụng đen: Lãi suất 360%/năm, đánh người vay để đòi nợ - Ảnh 2.

Ổ nhóm chuyên cho vay nặng lãi do đối tượng Nguyễn Việt Dũng (Dũng ốt) cầm đầu.

Theo tài liệu điều tra, Dũng từng là bị can giết người, nhưng Dũng đã có được bệnh án tâm thần nên không bị thi hành án. Tuy nhiên trong nhiều năm, đối tượng này đã thành lập hàng chục đàn em, ổ nhóm, thực hiện bảo kê, cho vay với lãi suất hơn 300%/năm tại các địa bàn quận Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ trong một thời gian dài.

"Nếu người vay không trả được, thì các đối tượng cho đàn em đến đe dọa, trấn áp, đổ chất bẩn, đổ chất thải, đánh cướp, cưỡng đoạt, bắt giữ người trái pháp luật", Đại tá Nguyễn Bình, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, chia sẻ.

Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, nhu cầu vay tiêu dùng, cũng như vay tiền khôi phục kinh tế của các doanh nghiệp sẽ gia tăng, đây sẽ là đất sống của loại tội phạm này. Công an thành phố Hà Nội cũng đã lên phương án để trấn áp.

Cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ: Kênh tín dụng đẩy lùi tín dụng đen? Cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ: Kênh tín dụng đẩy lùi tín dụng đen?

VTV.vn - Nghị định 21/2021 mới đây đã cho phép cá nhân, tổ chức kinh tế không phải là tổ chức tín dụng được nhận thế chấp sổ đỏ, sổ hồng, tài sản gắn liền với đất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước