Trữ lượng dầu mỏ phát hiện mới thấp kỷ lục

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 28/12/2017 08:50 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Cnnphilippines.com)

VTV.vn - Báo cáo mới đây cho thấy, trữ lượng dầu khí được phát hiện trong năm 2017 hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 70 năm qua.

Giá dầu vẫn ở mức thấp và việc các nước đang đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, là những nguyên nhân chính khiến các tập đoàn dầu khí đang hạn chế các cuộc thăm dò mới.

Báo cáo mới đây của công ty tư vấn năng lượng Rystad Energy cho thấy, trữ lượng dầu khí được phát hiện trong năm 2017 hiện đang ở mức thấp nhất trong vòng hơn 70 năm qua.

Cụ thể trong năm 2017, trữ lượng dầu khí được phát hiện trên toàn cầu chỉ đạt 7 tỷ thùng, mức thấp nhất kể từ thập niên 1940. Từ khi giá dầu giảm mạnh hồi năm 2014 đến nay, đã có hơn 300 công ty trong các lĩnh vực thăm dò dầu khí, dịch vụ dầu khí và vận hành đường ống bị phá sản. Gần như tất cả các công ty dầu khí đều cắt giảm mạnh ngân sách đầu tư.

Nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu không đầu tư lớn hơn cho nguồn cung dầu khí truyền thống, thế giới có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt dầu vào năm 2019, bởi nguồn cung dầu đá phiến hiện chỉ chiếm 7% tổng sản lượng dầu toàn cầu.

Saudi Arabia có thể cắt giảm thêm sản lượng khai thác dầu mỏ Saudi Arabia có thể cắt giảm thêm sản lượng khai thác dầu mỏ

VTV.vn - Động thái này nằm trong khuôn khổ của chương trình cải cách kinh tế sâu rộng nhằm hướng tới giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước