WB ngừng cấp vốn cho các dự án dầu mỏ và khí đốt từ năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/12/2017 10:55 GMT+7

VTV.vn - WB cho biết sẽ ngừng cấp vốn cho các dự án thăm dò và khai thác dầu mỏ, khí đốt kể từ năm 2019, nhằm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu dịch chuyển theo hướng năng lượng sạch.

Động thái trên sẽ góp phần hối thúc các quốc gia tuân thủ những cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, ngăn chặn tình trạng nóng lên toàn cầu.

Tuyên bố cũng nêu rõ trong một số trường hợp, nhằm đảm bảo người nghèo cũng được tiếp cận năng lượng, Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ cân nhắc cấp vốn cho các dự án khai thác khí đốt tại các quốc gia nghèo nhất thế giới nếu những dự án này đáp ứng được các cam kết trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.

Ước tính, từ nay đến năm 2050, thế giới sẽ cần đầu tư 3.500 tỷ USD vào lĩnh vực năng lượng sạch, gấp đôi so với mức chi tiêu hiện nay.

WB: Các quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt với rủi ro tiền tệ lớn WB: Các quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt với rủi ro tiền tệ lớn WB dự kiến cho Việt Nam vay 4 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2020 WB dự kiến cho Việt Nam vay 4 tỷ USD trong giai đoạn 2018 - 2020 WB cam kết tiếp tục hỗ trợ TP Cần Thơ WB cam kết tiếp tục hỗ trợ TP Cần Thơ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước