Trung Quốc áp thuế nhập khẩu mới cho hàng hóa trực tuyến

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 28/03/2016 22:04 GMT+7

Người dùng Trung Quốc có vô vàn lựa chọn khi mua sắm trực tuyến (Ảnh: China Daily)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã quyết định tăng thuế với những món hàng mua trên mạng và nhập khẩu từ nước ngoài.

Mua hàng trên mạng, điển hình là trên các trang bán hàng của nước ngoài đang trở thành xu hướng tiêu dùng thịnh hành, điều này đặc biệt đúng với Trung Quốc - đất nước với thị trường hơn 1 tỷ dân.

Trước đây, hàng hóa đặt mua trực tuyến từ nước ngoài khi nhập khẩu vào Trung Quốc sẽ phải trả thuế thấp hơn thuế nhập khẩu thông thường, nếu lô hàng có giá trị dưới 50 Nhân dân tệ sẽ được miễn thuế. Tuy nhiên, do nhu cầu sính hàng ngoại ngày càng tăng, các cơ sở bán hàng trực tuyến trong nước đã lợi dụng chính ưu đãi trên để lách luật.

Theo lần điều chỉnh này, mỗi người chỉ được nhập về tối đa 20.000 Nhân dân tệ tiền hàng mỗi năm (khoảng gần 70 triệu VND), mức thuế ưu đãi chỉ dành cho các lô hàng có giá trị tối đa 2.000 Nhân dân tệ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước