Trung Quốc bỏ 1.400 sản phẩm sữa công thức khỏi các cửa hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 05/01/2018 16:09 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Khoảng 1.400 sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ em, tương đương 60% thị trường sữa Trung Quốc vừa bị loại khỏi lưu thông.

Quy định thắt chặt ngành sữa công thức của Trung Quốc chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/1/2018.

Theo đó, tất cả các nhà máy sản xuất sữa công thức phải đăng ký danh mục sản phẩm với Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm nước này, đồng thời vượt qua bài kiểm tra về chất lượng an toàn thực phẩm.

Mỗi nhà máy chỉ được tung ra thị trường 3 thương hiệu sữa, mỗi thương hiệu chỉ giới hạn ở 3 nhãn hiệu nhỏ. Tất cả những sản phẩm không được chính phủ cấp phép sẽ bị loại khỏi thị trường.

Sau động thái trên, các thương hiệu sữa có tên tuổi như Nestle hay Danone sẽ có cơ hội lớn đánh chiếm thị phần của thị trường trị giá 20 tỷ USD này.

Trung Quốc cải tổ ngành công nghiệp sữa Trung Quốc cải tổ ngành công nghiệp sữa

VTV.vn - Ngành sản xuất sữa bột trẻ sơ sinh tại Trung Quốc sẽ phải trải qua một cuộc cải tổ lớn trong năm 2018, sau khi những quy định mới của ngành công nghiệp sữa có hiệu lực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước