Trung Quốc cân nhắc gia hạn chương trình trợ giá ô tô điện

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 21/01/2020 10:34 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Việc cân nhắc gia hạn chương trình trợ giá xe điện đang sắp hết hạn nhằm đảo ngược đà sụt giảm doanh số gần đây, thông tin vừa được báo Nikkei Asian Review đưa ra.

Các chương trình trợ cấp cho phương tiện sử dụng năng lượng sạch tại Trung Quốc được triển khai từ năm 2010 và dự kiến sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Tuy nhiên, theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, việc chấm dứt chương trình này có thể bị trì hoãn, trong bối cảnh doanh số xe điện tại Trung Quốc đã giảm 4% trong năm 2019.

Việc Bắc Kinh cắt giảm một nửa các khoản trợ cấp hồi tháng 6/2019 được cho là nguyên nhân chính khiến doanh số sụt giảm và có thể đe dọa tới mục tiêu bán 2 triệu xe mới trong năm nay.

Các tỷ phú Trung Quốc lao đao với giấc mơ xe điện Các tỷ phú Trung Quốc lao đao với giấc mơ xe điện Trung Quốc miễn thuế xe điện Tesla Trung Quốc miễn thuế xe điện Tesla Doanh số xe điện Trung Quốc dẫn đầu thị trường toàn cầu Doanh số xe điện Trung Quốc dẫn đầu thị trường toàn cầu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước