Trung Quốc cảnh báo “sẽ có hậu quả” nếu Canada ngăn cấm Huawei

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/01/2019 16:31 GMT+7

VTV.vn - Đại sứ Trung Quốc tại Canada Lu Shaye cảnh báo Ottawa rằng "sẽ có hậu quả" nếu Canada ngăn cấm Huawei cung cấp thiết bị cho mạng 5G tại nước này.

Tâm điểm của sự chú ý hiện đang đổ dồn về Canada, nơi những bất đồng liên quan đến Huawei đang không ngừng gia tăng, kể từ sau vụ Ottawa bắt giữ giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu của hãng năm 2018 và 2 công dân Canada cũng bị bắt giữ tại Trung Quốc. Mới đây nhất, tranh cãi giữa 2 nước lại tiếp tục được đẩy lên cao, liên quan đến việc Canada cân nhắc cấm Huawei tham gia cung cấp thiết bị cho mạng 5G tại nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 17/1, Đại sứ Trung Quốc tại Canada đã lên tiếng cảnh báo Ottawa về ý định ngăn cấm tập đoàn công nghệ Huawei cung cấp thiết bị cho mạng 5G tại Canada vì lý do an ninh.

Chính phủ Canada hiện đang nghiên cứu những khía cạnh về an ninh liên quan đến thiết bị trong mạng 5G. Tuy nhiên, 2 công ty viễn thông lớn của Canada là BCE và Telus lại phản đối kịch liệt ý tưởng cấm sử dụng thiết bị của Huawei, bởi theo Bloomberg, lệnh cấm cũng đồng nghĩa với việc các hãng này buộc phải thay đổi một phần lớn cơ sở hạ tầng hiện có và thiệt hại tới hơn 1 tỷ USD.

BCE và Telus lập luận rằng những mối lo về an ninh liên quan đến Huawei có thể được giải quyết bằng việc thử nghiệm các thiết bị và giới hạn việc sử dụng ở những bộ phận "không nhạy cảm" trong mạng lưới.

Đối với ngành viễn thông Canada và chính phủ liên bang nước này, Huawei từ lâu đã đóng vai trò là nhà cung cấp thiết bị quan trọng. Đây cũng là lý do khiến giới chức Mỹ liên tục cảnh báo Canada về mối đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia. Trước đó, các đồng minh của Ottawa trong liên minh chia sẻ thông tin tình báo Five Eyes là Mỹ, Australia và New Zealand đã cấm hoặc hạn chế sử dụng thiết bị của Huawei.

Đức, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Huawei Đức, Mỹ tiếp tục gây sức ép với Huawei

VTV.vn - Mới đây, giới chức chính phủ tại Mỹ và Đức đồng loạt có những động thái đe dọa nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh của tập đoàn viễn thông hàng đầu Trung Quốc - Huawei.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước