Trung Quốc tăng "dự trữ ngầm" để tránh phụ thuộc đồng USD

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 18/11/2019 15:40 GMT+7

Ảnh minh họa: CNBC

VTV.vn - Trung Quốc đang giảm tỷ trọng đồng USD trong rổ dự trữ ngoại tệ, tăng trữ lượng vàng, đồng thời phát triển hệ thống "dự trữ ngầm" qua các khoản đầu tư ra nước ngoài.

Trung Quốc đang đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của mình sang nhiều loại tiền tệ nhằm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Đồng thời, nước này cũng tăng cường dự trữ ngầm nhằm quản lý rủi ro trong bối cảnh thương chiến Mỹ-Trung vẫn diễn biến phức tạp.

Theo ANZ, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc sẽ mở rộng sang các đồng tiền khác như Bảng Anh, Yen Nhật và EUR. Dự trữ bằng đồng USD chỉ còn chiếm 59% vào tháng 6/2019. Trước đó, Bắc Kinh tích cực mua vàng nhưng hiện đã dừng lại sau khi đạt kỷ lục hồi tháng 10/2019.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng tăng cường "dự trữ ngầm" bằng cách đầu tư ra nước ngoài thông qua các quỹ tài trợ cho dự án phát triển khu vực Mỹ Latin và Caribe. Tổng lượng dự trữ ngầm của Trung Quốc là 1.860 tỷ USD vào tháng 6/2019.

Mỹ, Trung Quốc nhất trí duy trì đối thoại về thương mại Mỹ, Trung Quốc nhất trí duy trì đối thoại về thương mại Những dấu hiệu suy giảm của kinh tế Trung Quốc Những dấu hiệu suy giảm của kinh tế Trung Quốc Lạm phát tại Trung Quốc cao nhất từ năm 2012 Lạm phát tại Trung Quốc cao nhất từ năm 2012

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước