Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch quốc tế

Bích Vân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 17/11/2019 20:58 GMT+7

VTV.vn - Thành phố này đang đề ra rất nhiều mục tiêu để thực sự phát huy thế mạnh du lịch của một địa phương sở hữu bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Đà Nẵng luôn được đánh giá là một những địa phương làm du lịch tốt nhất ở khu vực miền Trung và cả Việt Nam. 

10 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng thu hút hơn 7,1 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,8 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch hơn 27.000 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2018.

Hiện tượng Cầu Vàng góp phần hút khách quốc tế, riêng khách đến từ châu Âu tăng gấp đôi. Tuy nhiên, so với Phuket, Pattaya (Thái Lan) hay Bali (Indonesia), lượng khách tới Đà Nẵng vẫn chỉ bằng 1/4.

Sắp tới, Đà Nẵng sẽ sớm triển khai các đường bay Australia - Đà Nẵng, Nga - Đà Nẵng và phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức "Chương trình xúc tiến điểm đến của Hiệp hội lữ hành Hoa Kỳ 2020" để kết nối trực tiếp với những thị trường chi tiêu cao, lưu trú dài ngày.

Với sự chung tay của các nhà đầu tư lớn, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế vào năm 2030, có thể cạnh tranh ngang và vượt những điểm đến nổi bật trong khu vực.

Đà Nẵng đang bỏ lỡ cơ hội lớn từ kinh tế đêm Đà Nẵng đang bỏ lỡ cơ hội lớn từ kinh tế đêm Hàng loạt thương hiệu khách sạn quốc tế đổ bộ Đà Nẵng Hàng loạt thương hiệu khách sạn quốc tế đổ bộ Đà Nẵng Đà Nẵng: Bất động sản hút khách nhờ tăng trưởng du lịch Đà Nẵng: Bất động sản hút khách nhờ tăng trưởng du lịch

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước