Trung Quốc: Chi tiêu bằng thẻ tăng nhanh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/03/2019 20:29 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Ngân hàng TƯ Trung Quốc, bình quân mỗi người Trung Quốc có hơn 5 thẻ ngân hàng; số lượng thẻ phát hành trong năm 2018 tăng hơn 14% so với năm trước đó.

Tăng mạnh nhất là số lượng thẻ ghi nợ, hiện đạt gần 7 tỷ chiếc. Bình quân chi tiêu trên mỗi thẻ là hơn 12.000 Nhân dân tệ (khoảng hơn 42 triệu đồng), tăng gần 1/5 so với năm 2017.

Sự bùng nổ thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến là hai trong số các yếu tố thúc đẩy chi tiêu bằng thẻ. Tuy nhiên, số liệu của Ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể các khoản vay thẻ tín dụng quá hạn hơn 6 tháng.

Nhiều ngân hàng Nhật Bản tham gia hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt Nhiều ngân hàng Nhật Bản tham gia hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt Xu hướng thanh toán “không tiền mặt” sẽ bùng nổ Xu hướng thanh toán “không tiền mặt” sẽ bùng nổ Nhật Bản hướng tới xã hội không tiền mặt Nhật Bản hướng tới xã hội không tiền mặt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước