Trung Quốc có nhiều bản quyền sáng chế nhất thế giới nhưng giá trị thấp

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/10/2018 10:58 GMT+7

(Ảnh minh họa: Bloomberg)

VTV.vn - Theo Bloomberg, dù Trung Quốc đứng đầu thế giới về lượng bản quyền sáng chế nhưng giá trị của phần lớn trong số này không thực sự cao và nhanh chóng bị từ bỏ sau vài năm.

Để hiện thực hóa tham vọng trở thành cường quốc hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã nỗ lực thúc đẩy các trường đại học, công ty và nhà sáng chế trong nước nộp đơn đăng ký bảo hộ bản quyền sáng chế. Nhờ đó, quốc gia này hiện đang đứng đầu thế giới về số lượng bản quyền sáng chế được cấp phép bảo hộ trong nước mỗi năm.

Trong năm 2017, Trung Quốc đã cấp phép bảo hộ cho 1,8 triệu bản quyền sáng chế nhưng chỉ chưa đến 1/4 là các bản quyền về sáng tạo, có thể tạo ra những đột phá trong công nghệ, còn lại chủ yếu là các hạng mục có giá trị thấp.

Bên cạnh đó, quy trình kiểm tra giám sát còn nhiều lỏng lẻo và phí duy trì bảo hộ bản quyền ngày càng tăng khiến tỷ lệ từ bỏ sở hữu bản quyền tại Trung Quốc hiện ở mức rất cao. 

Việc số lượng bản quyền sáng chế lớn không đi kèm chất lượng được coi là nguyên nhân khiến Trung Quốc vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các nước khác về mặt ý tưởng sáng tạo.

Trung Quốc sáng chế UAV chim bồ câu bịt mắt radar Trung Quốc sáng chế UAV chim bồ câu bịt mắt radar

VTV.vn - Trung Quốc đã triển khai loại máy bay do thám không người lái (UAV) mới có hình dáng tựa như loài chim với khả năng đánh lừa tài tình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước