Trung Quốc có thể cho phép doanh nghiệp nhà nước vỡ nợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 27/11/2019 06:24 GMT+7

VTV.vn - Theo Bloomberg, Trung Quốc có thể sẽ cho phép một doanh nghiệp nhà nước lớn hàng đầu được vỡ nợ trong thời gian tới.

Đây có thể sẽ là vụ vỡ nợ doanh nghiệp nhà nước trên thị trường trái phiếu niêm yết bằng đồng USD lớn nhất trong 20 năm tại nước này.

Doanh nghiệp nhà nước được chỉ đích danh tên là Tewoo Group, thuộc sở hữu của chính quyền thành phố Thiên Tân. Doanh nghiệp này năm 2018 xếp thứ 132 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu của tạp chí Fortune. 

Hiện số nợ trái phiếu niêm yết bằng USD của Tewoo là khoảng 300 triệu USD và sẽ đáo hạn vào ngày 16/12 tới. 

Việc để Tewoo phá sản cho thấy Bắc Kinh đang ngày càng cứng rắn hơn trong chuyện giải cứu các doanh nghiệp nhà nước ốm yếu, chưa nói đến các doanh nghiệp tư nhân, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tăng trưởng thấp nhất trong 3 thập kỷ.

Trung Quốc đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trái phiếu tư nhân cao kỷ lục Trung Quốc đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trái phiếu tư nhân cao kỷ lục

VTV.vn - Nhiều công ty tư nhân ở Trung Quốc đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trái phiếu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước