Tập đoàn khai thác than đá của Trung Quốc vỡ nợ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/07/2018 16:40 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Tập đoàn khai thác than đá Wintime Energy của Trung Quốc có thể sẽ trở thành trường hợp vỡ nợ lớn nhất trong năm nay trên thị trường tài chính Trung Quốc.

11 tỷ USD là số nợ mà một tập đoàn khai thác than đá của Trung Quốc phải trả, cho tới thời điểm này. Mỗi ngày trôi qua, lãi càng tăng nhưng khả năng trả nợ của doanh nghiệp gần như bằng 0.

Trong 5 năm qua, số nợ mà Wintime gánh trên lưng đã tăng gấp 4 lần. Wintime cũng như nhiều tập đoàn Trung Quốc khác đã trải qua một thời kỳ tăng trưởng nóng, khi thoải mái mở rộng quy mô và dễ dàng vay vốn, nhưng kể từ năm 2016 tình hình đã thay đổi sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu siết chặt hoạt động của thị trường tài chính và muốn nền kinh tế ít phụ thuộc vào các ngân hàng quốc doanh.

Hơn 50 khởi nghiệp phá sản sau 4 tháng tiến hành ICO Hơn 50 khởi nghiệp phá sản sau 4 tháng tiến hành ICO

VTV.vn - Khoảng 56% khởi nghiệp huy động vốn bằng việc phát hành tiền ảo (ICO) đều phá sản chỉ 4 tháng sau đó.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước