Trung Quốc dẫn đầu thế giới về tỷ phú mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 27/10/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Reuters

VTV.vn - Trong năm 2006, Trung Quốc chỉ có 16 tỷ phú nhưng đến năm 2017, số con số này đã lên tới 373 người, chiếm 20% tổng số tỷ phú toàn cầu.

Giới siêu giàu tại Trung Quốc đang ngày càng giàu hơn và gia tăng nhanh chóng về số lượng. Đây là kết quả cuộc khảo sát thường niên được Ngân hàng Thụy Sĩ UBS và công ty kiểm toán PwC công bố.

Riêng trong năm 2017, nếu như Mỹ chỉ có 53 tỷ phú mới thì Trung Quốc có tới 106 tỷ phú mới. Điều này đồng nghĩa cứ khoảng 3 ngày lại xuất hiện 1 tỷ phú mới ở Trung Quốc.

Sự gia tăng chóng mặt của giới siêu giàu Trung Quốc trên bản đồ thế giới là nhờ hoạt động làm ăn phát đạt của giới chủ doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Cũng theo khảo sát trên, 97% tỷ phú Trung Quốc tự tay gây dựng sự nghiệp và có độ tuổi trung bình 56, ít hơn khoảng 10 tuổi so với các tỷ phú Bắc Mỹ.

Tài sản của giới tỷ phú Trung Quốc hao hụt mạnh do chiến tranh thương mại Tài sản của giới tỷ phú Trung Quốc hao hụt mạnh do chiến tranh thương mại Bất chấp trừng phạt, giới tỷ phú Nga tiếp tục giàu vượt Mỹ Bất chấp trừng phạt, giới tỷ phú Nga tiếp tục giàu vượt Mỹ 500 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 63 tỷ USD vì căng thẳng thương mại 500 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 63 tỷ USD vì căng thẳng thương mại

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước