Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5,5%

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ bảy, ngày 05/03/2022 20:50 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 thấp nhất trong hơn 30 năm qua.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được nêu trong phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 - Đại hội Đại biểu nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội Trung Quốc) diễn ra sáng nay (5/3).

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng gần 3.000 đại biểu tham dự kỳ họp hoạch định những chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2022 này.

Báo cáo công tác Chính phủ, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh, năm nay Chính phủ phấn đấu đạt hiệu suất kinh tế vĩ mô ổn định và giữ các chỉ số kinh tế chính trong phạm vi hợp lý.

Năm 2022, nước này đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5,5%, trong khi mục tiêu năm 2021 là trên 6%.

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5,5% - Ảnh 1.

Công nhân đang sơn lại nền tại một cảng của Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Nhiều chuyên gia cho rằng, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng thấp, bởi những khó khăn của nền kinh tế trong nước từ quý 4/2021 đã tăng trưởng thấp do dịch bệnh, lĩnh vực bất động sản có dấu hiệu suy thoái, tiêu dùng trong nước thấp, cũng như dịch bệnh trên thế giới phức tạp.

GDP năm 2021 tăng 8,1% là một áp lực quá lớn đối với nền kinh tế số 2 thế giới.

"Chúng ta thấy rõ những thách thức trước mắt. Môi trường bên ngoài ngày càng phức tạp, nghiêm trọng và không chắc chắn. Trong quá trình phát triển kinh tế, Trung Quốc đang phải chịu áp lực gấp 3 lần do nhu cầu thu hẹp, nguồn cung bị gián đoạn và kỳ vọng suy yếu", Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhấn mạnh.

Chính phủ nước này cũng công bố gói hoàn và cắt, giảm thuế, phí khoảng 395 tỷ USD cho các doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho 11 triệu người. Chính sách tiền tệ thận trọng, nhưng linh hoạt phù hợp với tình hình. Tỷ giá đồng Nhân dân tệ ổn định.

Trung Quốc cũng thông báo chi tiêu ngân sách cho quốc phòng năm nay sẽ tăng 7,1%, với hơn 230 tỷ USD, đứng thứ 2 thế giới, sau Mỹ. Nước này vẫn giữ nguyên chính sách phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt.

Chọn tăng trưởng ở mức hợp lý, bởi ổn định nền kinh tế là mục tiêu quan trọng trong năm nước này tổ chức Đại hội Đảng. Nhiều chuyên gia nhận định nửa đầu năm nay Trung Quốc sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ cho đầu tư cơ sở hạ tầng và bất động sản, tuy nhiên xuyên suốt vẫn là nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải tổ cấu trúc nền kinh tế hợp lý.

Dự báo GDP Trung Quốc năm 2022 thấp nhất nhiều thập kỷ Dự báo GDP Trung Quốc năm 2022 thấp nhất nhiều thập kỷ

VTV.vn - Nhiều chuyên gia nhận định, Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu GDP năm 2022 trên 5%.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước