Trung Quốc đẩy mạnh bán trái phiếu chính phủ Mỹ

PV-Thứ sáu, ngày 24/05/2024 06:44 GMT+7

Trung Quốc giảm nắm giữ trái phiếu của Mỹ để hỗ trợ đồng NDT

VTV.vn - Trung Quốc đã bán ra một lượng kỷ lục trái phiếu chính phủ Mỹ trong quý đầu tiên của năm nay.

Trung Quốc đã bán ra một lượng kỷ lục trái phiếu chính phủ Mỹ trong quý đầu tiên của năm nay, cho thấy động thái quyết liệt của nước này nhằm chuyển dịch khỏi các tài sản bằng đồng USD.

Theo dữ liệu Bộ Tài chính Mỹ, Trung Quốc đã bán 53,3 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, vượt khối lượng đáng kể mà Trung Quốc đã bán ra trong năm ngoái. Tổng cộng, theo ước tính, Trung Quốc đã bán ra 300 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ từ năm 2021 đến giữa năm 2023. Hoạt động bán ra của Trung Quốc gia tăng đến mức khiến thị trường lo ngại về khả năng lợi suất trái phiếu có thể tăng cao.

Năm ngoái, Trung Quốc đã bắt đầu giảm nắm giữ trái phiếu của Mỹ để hỗ trợ đồng NDT sau khi đồng tiền này giảm giá đáng kể so với đồng USD. Điều này có thể lặp lại, khi "đồng bạc xanh" đã tăng giá mạnh mẽ do chính sách tiền tệ thắt chặt của Mỹ.

Trên thực tế, chỉ số đồng USD đo sức mạnh của đồng tiền này so với các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng tới 4,9% từ đầu năm đến nay, trong khi đồng NDT tiếp tục suy yếu. Điều này khiến hàng nhập khẩu vào Trung Quốc trở nên đắt đỏ và xu hướng này có thể ngày càng trầm trọng hơn nếu chính sách bảo hộ thương mại gia tăng của Mỹ tiếp tục hỗ trợ đồng USD.

Gần đây nhất, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố các mức thuế mới đối với một loạt các sản phẩm của Trung Quốc, từ xe điện đến pin. Kể cả khi cựu Tổng thống Donald Trump giành phần thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng sắp tới, ông cũng đã cam kết sẽ áp dụng các mức thuế quan lên tới 60% đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Để đa dạng hóa theo hướng chuyển dịch khỏi đồng USD, Trung Quốc cũng đang đẩy mạnh mua vàng. Theo Bloomberg, hiện vàng chiếm tới 4,9% kho dự trữ ngoại hối của Trung Quốc, mức cao nhất kể từ ít nhất là năm 2015. Đây cũng là xu hướng được ghi nhận tại các ngân hàng trung ương khác, với tốc độ mua vàng cao kỷ lục.

Tuy nhiên, sức mạnh của đồng USD không phải là yếu tố duy nhất thúc đẩy những xu hướng này. Trung Quốc cũng đang phi đô la hóa dự trữ ngoại hối trong nỗ lực nhằm đa dạng hóa tài chính toàn cầu và thách thức vị thế thống trị của đồng USD.

Nỗi lo ngại về các lệnh trừng phạt của Mỹ đã châm ngòi cho xu hướng này của các ngân hàng trung ương, sau khi chứng kiến các nước phương Tây áp đặt các quy định hạn chế về đồng USD đối với Nga vào năm 2022.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước