Trung Quốc đóng cửa khẩu phụ đến hết tháng 2

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 08/02/2020 20:59 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sẽ tiếp tục dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ thuộc địa bàn 2 tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam và Quảng Tây của Trung Quốc.

Đây là nội dung sau buổi làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn với chính quyền thị trấn Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và Ban Quản lý Khu bảo thuế tổng hợp Bằng Tường.

Sau cuộc họp, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh lạng Sơn cho biết, các cửa khẩu phụ, đường ngang, lối mở trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục dừng thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu đến hết tháng 2. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, mặc dù đã tiếp tục thông quan trở lại từ ngày ngày 5/2, nhưng do yêu cầu phòng ngừa dịch bệnh nên lượng hàng thông quan rất hạn chế. Hiện có tới hơn 500 xe chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đang tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc tìm phương án nâng cao năng lực thông quan. Trong khi hai bên chưa thống nhất được thời gian sẽ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu phụ, tỉnh Lạng Sơn đề nghị các doanh nghiệp, địa phương hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu để xuất khẩu sang Trung Quốc, nhằm tránh nguy cơ hàng hóa ùn ứ kéo dài tại đây.

Thông quan hàng xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu Hữu Nghị Thông quan hàng xuất khẩu ùn ứ tại cửa khẩu Hữu Nghị

VTV.vn - Chiều 5/2, cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn đã chính thức thông quan lô hàng bị ùn ứ tại đây sau nhiều ngày tạm dừng để phòng ngừa dịch bệnh do virus Corona.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước