Trung Quốc dự định hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 09/04/2019 10:07 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện giữ một vai trò chính yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Hàng loạt trang báo lớn của Trung Quốc đưa tin, Chính phủ nước sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc nhằm khuyến khích các hoạt động cho vay của các ngân hàng dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới.

Bắc Kinh hiện đang thúc giục các ngân hàng tiếp tục cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn vay tiền, nhất là các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện giữ một vai trò chính yếu trong việc thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc sẽ đẩy nhanh việc thông qua các hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm thúc đẩy các dòng tài chính trực tiếp. Các doanh nghiệp này cũng được khuyến khích niêm yết trên các thị trường cổ phiếu OTC.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước