Trung Quốc được kỳ vọng tiếp tục làm giảm lạm phát toàn cầu

VTV Digital-Thứ ba, ngày 20/07/2021 11:49 GMT+7

VTV.vn - Theo các nhà kinh tế, các công ty trên toàn cầu có thể sẽ nhờ đến Trung Quốc nếu họ muốn kiểm soát lạm phát.

Theo WSJ, làn sóng dịch chuyển sản xuất của công ty và hàng loạt chuỗi cung ứng rời Trung Quốc có thể đã khiến lạm phát tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh việc di chuyển này không mang lại hiệu quả về chi phí.

Trong khi đó, các nước có lợi thế về chi phí sản xuất như Ấn Độ lại đang đối mặt với làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng. Bởi vậy, vai trò của Trung Quốc hiện tại được kỳ vọng là sẽ tiếp tục làm giảm lạm phát toàn cầu.

Giới chuyên gia nhận định, nền kinh tế Trung Quốc sẽ khó tăng trưởng nóng do vậy đây cũng không phải là động lực chính thúc đẩy nhu cầu khiến giá hàng hoá toàn cầu tăng mạnh. Thực tế, giá mặt hàng với số lượng lớn ở Trung Quốc hiện đang giảm dần trong phạm vi hợp lý.

Trung Quốc được kỳ vọng tiếp tục làm giảm lạm phát toàn cầu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Bangkok Post.

Ông Wan Jingsong - Vụ trưởng Vụ Giá cả, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) cho biết: "Giá thép, đồng và nhôm giảm 3% đến 14% so với mức cao nhất được ghi nhận vào tháng 5, kéo mức tăng hàng tháng của giá sản xuất trong tháng 6 xuống 1,3 điểm phần trăm".

Kết quả này đạt được là nhờ thông qua việc thực thi các biện pháp đảm bảo nguồn cung và ổn định giá cả. Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia đã trao đổi với các doanh nghiệp chủ chốt và hiệp hội công nghệ trong lĩnh vực quặng sắt, thép, đồng và nhôm.

Một phần trong nỗ lực giảm bớt gánh nặng cho các doanh nghiệp do chi phí nguyên liệu thô tăng cao, Trung Quốc đã giải phóng 100.000 tấn đồng, nhô và kẽm từ nguồn dự trữ quốc gia vào đầu tháng này.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, trong khi giá nhập khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ vào tháng 5 tăng 2,7% so với một năm trước, con số này vẫn thấp hơn mức tăng 5% của lạm phát tiêu dùng tại Mỹ trong cùng kỳ. Ngoài ra, giá hàng hoá vận chuyển từ Mexico và EU cũng tăng nhanh, lần lượt là 4,8% và 6,5%.

Do đó, theo các nhà kinh tế, các công ty trên toàn cầu có thể sẽ muốn nhờ đến Trung Quốc nếu họ muốn kiểm soát lạm phát và câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thể giúp giảm bớt áp lực lạm phát trên toàn cầu trong bao lâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước