Trung Quốc: Đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch bị đánh thuế 95%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 23/05/2017 14:46 GMT+7

Ảnh minh họa: Shutterstock

VTV.vn - Mức thuế nhập khẩu đường sẽ tăng từ mức 50% hiện nay lên mức 95%, nếu nước này nhập quá 1,95 triệu tấn đường/năm.

Bộ Thương Mại Trung Quốc cho biết sẽ tăng gần gấp đôi thuế nhập khẩu một số loại đường ngoài hạn ngạch ngay trong năm 2017 sau cuộc điều tra cho thấy ngành mía đường nội địa đang bị thiệt hại nghiêm trọng bởi việc nhập khẩu đường tràn lan.

Quyết định này sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Mức thuế này sẽ giảm còn 90% và 85% sau 2 năm. Trung Quốc hiện là nước nhập khẩu đường lớn nhất thế giới khi chỉ sản xuất được một nửa nhu cầu tiêu thụ trong nước. Điều này khiến giá đường tại đây đã tăng gấp đôi so với giá thế giới trong thời gian qua dẫn đến việc doanh nghiệp ồ ạt nhập khẩu đường.

Bao giờ đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường 2017? Bao giờ đấu giá hạn ngạch nhập khẩu đường 2017? Tăng hạn ngạch nhập khẩu trứng từ liên minh kinh tế Á–Âu Tăng hạn ngạch nhập khẩu trứng từ liên minh kinh tế Á–Âu Thủ đoạn hô biến đường lậu thành đường nội Thủ đoạn hô biến đường lậu thành đường nội

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước