Trung Quốc: Hoạt động sản xuất trong tháng 4 ổn định

Anh Quân (Thời sự, thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 01/05/2015 19:52 GMT+7

VTV.vn - Qua số liệu công bố chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của ngành sản xuất và phi sản xuất Trung Quốc trong tháng 4 cho thấy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới đã có tăng trưởng.

Theo số liệu mới công bố của Cục thống kê quốc gia Trung Quốc, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất chính thức ở mức 50,1 trong tháng 4, tương đương với chỉ số PMI trong tháng 3, cao hơn chỉ số PMI tháng 2. Chỉ số PMI trên 50 có nghĩa là nền kinh tế có tăng trưởng.

Trong khi đó, chỉ số nhà quản trị mua hàng ngành phi sản xuất giảm xuống 53,4 trong tháng 4, chỉ số này thấp hơn so với 2 tháng trước đó, 53,9 trong tháng 2 và 53,7 trong tháng 3.

Giải thích về sự sụt giảm này, ông Cai Jin, Phó Chủ tịch Cơ quan quốc gia về hậu cần và mua sắm Trung Quốc cho rằng do sự chững lại của ngành công nghiệp xây dựng đã ảnh hưởng đến chỉ số PMI ngành phi sản xuất, tuy nhiên, nhìn chung các ngành dịch vụ vẫn hoạt động ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước