Trung Quốc khẳng định sẽ không khơi mào cuộc chiến thương mại với Mỹ

Anh Quang (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 05/07/2018 10:21 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc chắc chắn sẽ không nổ phát súng đầu tiên trong cuộc chiến thương mại với Mỹ và sẽ không là bên đầu tiên áp thuế.

Thông tin trên là khẳng định mới nhất được Bộ Tài chính Trung Quốc đăng tải ngày 4/7 trên trang mạng chính thức của cơ quan này.

Trước đó, Mỹ và Trung Quốc đều tuyên bố sẽ bắt đầu áp mức thuế đối với hàng hóa của hai bên trị giá 34 tỷ USD kể từ ngày 6/7. Tuy nhiên, do chênh lệch múi giờ 12 tiếng, nên việc áp mức thuế của Bắc Kinh nếu có xảy ra sẽ được thực hiện sớm hơn Washington.

Tuy nhiên, thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc nêu rõ lập trường của Chính phủ nước này là sẽ không nổ phát súng trước và sẽ không thực thi các biện pháp áp thuế trước khi Mỹ hành động.

Giới chuyên gia cho rằng, khó có khả năng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đạt được một bước đột phá trước khi Washington bắt đầu áp đặt mức thuế 25% lên hàng hóa của Bắc Kinh.

Đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ giảm hơn 90 trong 5 tháng Đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ giảm hơn 90 trong 5 tháng

VTV.vn - Đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2018 đã giảm hơn 90% do những căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước