Trung Quốc mua lượng đậu nành Mỹ lớn nhất trong hơn 3 tháng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/09/2019 09:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Mới đây, nhiều doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc vừa quyết định mua ít nhất 10 tàu chở đậu nành từ Mỹ.

Đây được cho là giao dịch mua bán đậu nành lớn nhất giữa hai nước trong hơn 3 tháng qua. Một động thái tích cực trước thềm cuộc đàm phán giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào tháng sau nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại.

Reuters trích dẫn từ nguồn tin thân cận cho hay, các hợp đồng mua bán đậu nành có số lượng lên tới hơn 600.000 tấn sẽ được vận chuyển từ cảng Mỹ về Trung Quốc trong giai đoạn tháng 10 - 12 tới. 

Các giao dịch mua bán này được xem như một tín hiệu cho thấy căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh có khả năng dịu lại.

Trong khi đó, tháng 8 vừa qua, Trung Quốc đưa ra lệnh cấm tất cả các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Mỹ nhằm đối phó với chính sách áp thuế cao của Tổng thống Trump.

Trong một động thái mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông đã phát đi tín hiệu rằng có thể xem xét một thỏa thuận thương mại tạm thời với Trung Quốc.

Trả lời CNBC, Tổng thống nói với các phóng viên rằng nếu đạt được một thỏa thuận đầy đủ với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới thì tốt hơn. Tuy nhiên, ông Trump nói rằng không ngại nghĩ đến một thỏa thuận hạn chế với Bắc Kinh.

Argentina vui mừng trước thỏa thuận nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc Argentina vui mừng trước thỏa thuận nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc

VTV.vn - Mới đây, Argentina đã đạt được thỏa thuận hợp tác xuất khẩu sản phẩm đậu nành sang Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước