Trung Quốc xem xét gỡ bỏ thuế nhập khẩu đối với đậu nành Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/05/2018 10:12 GMT+7

(Ảnh minh họa: South China Morning Post)

VTV.vn - Truyền thông Mỹ đưa tin, giới chức Trung Quốc có thể sẽ dỡ bỏ thuế nhập khẩu 25% đánh vào một số mặt hàng nông sản của Mỹ, trong đó có đậu nành.

Theo đó, phía Trung Quốc cũng đã đồng ý về mặt nguyên tắc sẽ nhập khẩu thêm các nông sản Mỹ, dù chưa cho biết kế hoạch cụ thể. 

Thông tin này ngay lập tức đã khiến giá đậu nành trên sàn giao dịch Chicago tăng 1,5%, hồi phục từ mức thấp nhất trong hơn 5 tuần qua. 

Trước đó hồi đầu tháng 4, Trung Quốc đã thông báo áp mức thuế 25% đối với 106 sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ, trong đó có đậu nành, ô tô và rượu whiskey nhằm trả đũa thương mại đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm Mỹ Trung Quốc áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm Mỹ

VTV.vn - Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ áp thuế nhập khẩu đối với 128 sản phẩm của Mỹ, bắt đầu từ hôm nay (2/4) nhằm đáp trả việc Washington gần đây áp đặt các rào cản thương mại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước