Trung Quốc nỗ lực kéo lao động về các vùng quê‎

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 12:43 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã dưa ra nhiều chính sách giới thiệu canh tác nông nghiệp hiện đại, đồng thời cổ vũ hình thức du lịch tại các vùng quê để vực dậy nền kinh tế.

Kinh tế Trung Quốc vừa trải qua thời kỳ phát triển vượt bậc. Những đô thị và các khu công nghiệp mọc lên cùng với hàng triệu công việc được tạo ra cho người lao động. Nhưng điều này cũng có nghĩa những vùng quê mà kinh tế vốn chỉ dựa vào thửa ruộng, máy cày không còn giữ chân được người trẻ nữa khi họ ồ ạt đổ ra thành phố tìm kiếm cơ hội. Hiện thời, chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực để thay đổi thực trạng này.

Một ngôi làng Tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc vốn là vùng quê nghèo dường như càng thiếu sức sống hơn vì không thấy bóng dáng thanh niên. Trên những thửa ruộng, vườn rau, chỉ toàn những tấm lưng gù xuống của người già và tiếng nói cười của lũ trẻ con.

Thanh niên trai tráng trong làng đều đã đi tìm cơ hội ở những thành phố lớn. Đất đai ruộng vườn ở quê giao cả cho những đôi tay già nua nhăn nheo.

Trung Quốc nỗ lực kéo lao động về các vùng quê‎ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Dreamstime

Tình trạng chảy máu chất xám ở các vùng quê nghiêm trọng tới nỗi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phải đưa ra một loạt các chính sách, giới thiệu canh tác nông nghiệp hiện đại, đồng thời cổ vũ hình thức du lịch tại các vùng quê để vực dậy nền kinh tế.

Các tỉnh thậm chí còn tài trợ hàng triệu Nhân dân tệ cho những người con xa xứ quay trở lại quê hương để lập nghiệp.

Sau những năm tăng trưởng kinh tế đô thị, Bắc Kinh bây giờ muốn kiểm soát dân số các thành phố lớn và dồn sức phát triển những vùng quê hẻo lánh hơn, nơi mà không chỉ nông nghiệp mà dịch vụ hay sản xuất chế tạo cũng đang rất thiếu người.

Tuy nhiên, trong 5 năm qua, trong hàng trăm triệu thanh niên của các vùng quê lên thành phố kiếm việc chỉ có 7 triệu là quay trở về quê nhà, theo con số thống kê của tổ chức CASS. Còn đối với những người già cả ở quê, nhiều người cũng không mong mỏi con cháu mình quay về để phải làm nông vất vả.

Trung Quốc tập trung phát triển nông thôn Trung Quốc tập trung phát triển nông thôn 60 triệu đứa trẻ bị bỏ mặc ở nông thôn Trung Quốc 60 triệu đứa trẻ bị bỏ mặc ở nông thôn Trung Quốc Nông dân Trung Quốc đổi đời nhờ đưa video về cuộc sống nông thôn trên YouTube Nông dân Trung Quốc đổi đời nhờ đưa video về cuộc sống nông thôn trên YouTube

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước