Trung Quốc nỗ lực ngăn chặn rủi ro tài chính

Vân Anh (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 31/12/2015 16:33 GMT+7

VTV.vn - Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PboC) vừa cho biết sẽ cập nhật khung chính sách vĩ mô thận trọng nhằm hạn chế rủi ro tài chính mang tính hệ thống.

Theo đó, cơ chế mới sẽ cân nhắc nhiều khía cạnh khi đánh giá hệ thống tài chính để ngăn chặn rủi ro và cải thiện sự điều chỉnh không theo chu kỳ.

Cụ thể, tỷ lệ vốn tối thiểu sẽ là yếu tố cốt lõi trong quá trình đánh giá rủi ro khoản vay của ngân hàng. Ngoài các khoản vay, các tài sản khác như khoản đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu sẽ được bổ sung vào danh sách đánh giá của PboC đối với các tổ chức tài chính.

Đặc biệt, năm 2015 cũng đánh dấu nhiều bước ngoặt của Trung Quốc trong việc tự do hóa hệ thống tài chính, dỡ bỏ hạn chế với lãi suất ngân hàng và cho phép các ngân hàng tự do hơn trong việc cho vay.

Tuy nhiên, để "chống lưng" cho nền kinh tế trước tác động từ những cải cách cơ cấu này, Chính phủ Trung Quốc ước tính, sẽ tăng thâm hụt ngân sách lên tương đương 3% GDP trong năm 2016 từ mức mục tiêu 2,3% của năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước