Trung Quốc quyết ngăn kinh tế tuột dốc

Ngọc Chí (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 24/02/2020 18:47 GMT+7

Dịch COVID-19 đang tác động mạnh đến kinh tế Trung Quốc. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - Trung Quốc sẽ tăng cường điều tiết chính sách vĩ mô để ngăn nền kinh tế vượt quá "giới hạn hợp lý".

Trước tình hình dịch bệnh chưa thuyên giảm, Trung Quốc đã hoãn kỳ họp Quốc hội thường niên vào tháng 3 tới. Thời gian tổ chức kỳ họp sau đó sẽ được quyết định vào thời điểm thích hợp. Trung Quốc cũng nghiêm cấm toàn diện việc buôn bán động vật hoang dã phi pháp, xóa bỏ thói quen xấu lạm dụng thức ăn là động vật hoang dã.

Đi đôi với phòng chống dịch, Trung Quốc cũng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Lãnh đạo nước này cho biết: tác động kinh tế xã hội của COVID-19 là tương đối lớn nhưng ngắn hạn và trong phạm vi khống chế. Trung Quốc sẽ tăng cường điều tiết chính sách vĩ mô để ngăn nền kinh tế vượt quá "giới hạn hợp lý", không để những khó khăn hiện tại kéo dài thành xu thế.

Lãnh đạo Trung Quốc yêu cầu, tiếp tục nghiên cứu để đưa ra các chính sách giảm thuế và phí mới để hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng thời mở rộng quy mô phát hành trái phiếu của chính quyền các địa phương.

Chính sách tiền tệ được yêu cầu linh hoạt phù hợp hơn và có các chính sách mới để phục vụ nhiệm vụ khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Tăng cường tín dụng với các khu vực, ngành nghề và doanh nghiệp bị tác động nặng.

Tuần trước, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục miễn và giảm phí bảo hiểm xã hội, y tế và thất nghiệp cho các doanh nghiệp lên tới khoảng 107 tỷ USD.

Ngân hàng Trung ương Trung quốc cũng vừa cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản và đưa ra gói tín dụng cho vay ưu đãi trị giá 300 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 43 tỷ USD.

Ủy ban cải cách và phát triển quyết định giảm 5% giá điện cho các doanh nghiệp từ tháng 2 đến tháng 6. Các Bộ, ngành và địa phương cũng đã đưa ra nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp trong lĩnh vực ăn uống, khách sạn, du lịch vẫn chưa quay trở lại làm việc. Đặc biệt, các doanh nghiệp ở tỉnh Hồ Bắc được yêu cầu sẽ không mở cửa trước ngày 10/3.

Mặc dù tác động kinh tế xã hội do dịch bệnh gây ra là không hề nhỏ nhưng lãnh đạo Trung Quốc khẳng định quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện và quyết giành thắng lợi cuộc chiến không còn người nghèo trong năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước