Trung Quốc ra tối hậu thư buộc người nổi tiếng, livestreamer báo cáo thuế

VTV Digital-Thứ năm, ngày 23/12/2021 18:00 GMT+7

Ngôi sao livestream hàng đầu Trung Quốc Vi Á. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Cục thuế nhiều tỉnh, thành Trung Quốc vừa yêu cầu hàng loạt người nổi tiếng và các livestreamer trên mạng xã hội tự kiểm điểm về nghĩa vụ đóng thuế trước năm 2022.

Những cá nhân trên cần kiểm điểm các hành vi sai trái về thuế để báo cáo cơ quan chức năng và lập tức đưa ra các biện pháp khắc phục sai phạm. Nếu không thực hiện nghiêm túc, các cơ quan thuế vụ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Người nổi tiếng và livestreamer là những người tiếp theo chịu sự kiểm soát gắt gao của chính phủ Trung Quốc với mục tiêu "thịnh vượng chung".

Trước đó, chính quyền Trung Quốc đã "mạnh tay" với các vi phạm về độc quyền trong lĩnh vực công nghệ, sau đó là lĩnh vực giáo dục tư nhân, nền tảng truyền thông xã hội…

Trước khi có cuộc kiểm soát này, hành vi trốn thuế đã đánh chìm sự nghiệp của một số nhân vật nổi tiếng trong làng giải trí, theo Reuters.

Cảnh báo thuế được đưa ra bởi cơ quan thuế của các tỉnh, thành phố như: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông, Chiết Giang và Giang Tô. Đây là những tỉnh, thành phố chiếm hơn một nửa GDP của Trung Quốc. Phần lớn những người nổi tiếng, livestreamer có thu nhập cao của Trung Quốc đều ở các thành phố này.

Theo quy định của Trung Quốc, thu nhập cá nhân mỗi năm dưới 36.000 Nhân dân tệ sẽ chịu mức thuế là 3%; từ 36.000 - 144.000 Nhân dân tệ chịu mức thuế 10%; từ 144.000 đến 300.000 Nhân dân tệ là 20%; từ 300.000 - 420.000 Nhân dân tệ là 25%; 420.000 - 660.000 Nhân dân tệ là 30%; 660.000 - 960.000 Nhân dân tệ là 35% và từ 960.000 Nhân dân tệ trở lên thuế suất là 45%.

Động thái trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi "nữ hoàng livestream" của nước này với nghệ danh Vi Á bị phạt 210 triệu USD về tội trốn thuế, thông qua việc che giấu thu nhập cá nhân, kê khai không minh bạch thu nhập trong năm 2019 và 2020.

Tháng trước, Cục Thuế Hàng Châu cũng đã phạt 2 livestreamer khác ở Hàng Châu gần 15 triệu USD vì hành vi tương tự.

Năm 2018, nữ diễn viên nổi tiếng Phạm Băng Băng cũng đã bị điều tra vì trốn thuế. Cô đã sử dụng nhiều hợp đồng để che giấu mức thu nhập của mình với cơ quan thuế. Vụ việc khiến cô và các công ty liên quan phải nộp khoảng 884 triệu Nhân dân tệ (139 triệu USD) tiền thuế và tiền phạt.

'Nữ hoàng livestream' Vi Á nộp phạt 203 triệu USD vì 'trốn thuế "Nữ hoàng livestream" Vi Á nộp phạt 203 triệu USD vì "trốn thuế

VTV.vn - Streamer hàng đầu Trung Quốc Vi Á bị Cục thuế Hàng Châu (Trung Quốc) xác định trốn thuế sau đợt thanh tra thu nhập cá nhân toàn diện đối với người nổi tiếng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước