Trung Quốc rót 360 tỷ Nhân dân tệ vào hệ thống tài chính trong một ngày

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 26/01/2016 17:04 GMT+7

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: AFP)

VTV.vn - Trung Quốc đã rót vào hệ thống tài chính lượng tiền trong một ngày nhiều nhất kể từ tháng 2/2013. Động thái này nhằm giảm căng thẳng về tiền mặt trước Tết Nguyên đán.

Theo Tân Hoa Xã, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã rót 360 tỷ Nhân dân tệ, tương đương 55 tỷ USD, dưới hình thức mua trái phiếu của các ngân hàng thương mại. Theo chuyên gia kinh tế Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, việc bơm tiền mặt vào hệ thống tài chính này có thể được xem như biện pháp thay thế việc cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.

Theo trang mạng Bloomberg, các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang cố gắng ngăn đà tăng của chi phí đi vay trong bối cảnh kinh tế nước này tăng trưởng chậm nhất 25 năm qua và dòng vốn tháo chạy lên mức kỷ lục. Nhiệm vụ này ngày càng phức tạp khi Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng đang tìm cách ổn định đồng nội tệ sau khi đồng tiền này xuống thấp nhất trong 5 năm khiến thị trường tài chính toàn cầu hoảng loạn trong tuần đầu tiên của năm 2016.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước