Trung Quốc sẽ “bơm” gần 5.300 tỷ USD kích thích tăng trưởng

Thái Bình (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ hai, ngày 23/05/2022 08:50 GMT+7

Theo tính toán của các chuyên gia, năm nay Trung Quốc sẽ bơm ra gần 5.300 tỷ USD để kích thích tăng trưởng. (Ảnh minh họa - Ảnh: BBC)

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách từ chính sách tiền tệ đến cắt giảm nhiều loại thuế, phí để kích thích tăng trưởng nền kinh tế.

Gần đây, nhiều tổ chức kinh tế tài chính uy tín như Goldman Sachs , JPMorgan Chase, Citigroup đều hạ dự báo GDP Trung Quốc năm 2022 dao động từ 4 - 4,3%, thấp hơn nhiều so với mục tiêu mà nước này đề ra 5,5%.

Mới đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương) đã hạ lãi suất cơ bản cho khoản vay kỳ hạn 5 năm - vốn được dùng làm tham chiếu cho các khoản vay khác, từ 4,6% xuống còn 4,45%/năm. Đây được xem là mức giảm mạnh nhất từ năm 2019.

Động thái này được cho là nhắm chủ yếu đến giảm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực bất động sản và xây dựng - vốn chiếm đến 1/4 mức tăng GDP.

Gần đây, nhiều ngân hàng thương mại đã giảm lãi suất cho vay đối với những trường hợp vay mua căn nhà đầu tiên. Một số địa phương nới lỏng các điều kiện cho người ngoại tỉnh mua nhà để vực dậy thị trường bất động sản ảm đạm sau một thời gian siết mạnh quản lý.

Theo tính toán của các chuyên gia, năm nay Trung Quốc sẽ bơm ra gần 5.300 tỷ USD để kích thích tăng trưởng, gần bằng 1/3 GDP năm 2021.

Nhờ lạm phát được giữ ở mức thấp, nên nhiều chuyên gia cho rằng Trung Quốc có nhiều thuận lợi triển khai nhiều chính sách, nhất là tiếp tục bơm tiền ra đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Từ đầu năm đến nay, Trung Quốc ghi nhận nhiều địa phương giải ngân mạnh, đầu tư vào các dự án hạ tầng giao thông, các dự án công nghệ then chốt.

Cùng với biện pháp miễn giảm thuế, hạ lãi suất để giảm bớt áp lực tài chính cho doanh nghiệp, các chuyên gia kỳ vọng các nhà quản lý sớm có giải pháp hiệu quả để xoay chuyển lĩnh vực bất động sản và xây dựng.

Trung Quốc tự tin vào triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài Trung Quốc tự tin vào triển vọng thu hút đầu tư nước ngoài

VTV.vn - Giới chức Trung Quốc cho biết, khả năng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài của nước này trong dài hạn vẫn rất tích cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước