Trung Quốc: Sẽ sáp nhập hoặc cho phá sản nhiều doanh nghiệp Nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/01/2018 15:40 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Sẽ có thêm nhiều DN quốc doanh tại Trung Quốc phải đối mặt với khả năng sáp nhập hoặc phá sản, trong bối cảnh giới chức Bắc Kinh đẩy mạnh cải tổ khu vực kinh tế Nhà nước.

Bắc Kinh hiện đang nỗ lực cải tổ khu vực kinh tế quốc doanh để tạo ra các doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu của thị trường và có khả năng cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu.

Thông qua các hoạt động sáp nhập, cắt giảm công suất dư thừa và tái bố trí lực lượng lao động, Trung Quốc hiện đã giảm đáng kể số lượng doanh nghiệp Nhà nước, trong khi hiệu quả kinh doanh vẫn được cải thiện.

Các số liệu mới công bố cho thấy, trong năm 2017, tổng lợi nhuận của khối doanh nghiệp Nhà nước tại Trung Quốc đã đạt mức kỷ lục 217 tỷ USD, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 5 năm qua.

Tỷ phú Trung Quốc Vương Kiện Lâm liên tiếp bán dự án bất động sản để trả nợ Tỷ phú Trung Quốc Vương Kiện Lâm liên tiếp bán dự án bất động sản để trả nợ

VTV.vn - Theo Bloomberg, ông Vương Kiện Lâm đang phải bán phần lớn các dự án phát triển bất động sản và khách sạn trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước