Trung Quốc sửa đổi danh mục công nghệ cấm xuất khẩu

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/08/2020 13:26 GMT+7

Xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc phát triển nhanh trong những năm gần đây. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ, Trung Quốc đã sửa đổi danh mục các công nghệ bị cấm hay hạn chế xuất khẩu.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, việc điều chỉnh danh sách các công nghệ được phép xuất khẩu là cấp thiết trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt về công nghệ trên thế giới như hiện nay.

Quy định mới về xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc đã xóa bỏ 4 danh mục bị cấm xuất khẩu và 5 mặt hàng hạn chế xuất khẩu như công nghệ sản xuất phân bón vi sinh và caffeine, hay công nghệ phần mềm tường lửa bảo mật thông tin, nhưng đồng thời cũng bổ sung 23 mặt hàng bị cấm xuất khẩu, trong đó có công nghệ sản xuất vật liệu vũ trụ và công nghệ laser.

Xuất khẩu công nghệ của Trung Quốc phát triển nhanh trong những năm gần đây. Năm 2019, giá trị hợp đồng xuất khẩu công nghệ của nước này đã tăng lên hơn 32 tỷ USD.

Sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp khoa học và công nghệ của Trung Quốc là một nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ đưa ra nhiều biện pháp nhằm tạo thuận lợi cho ngành thương mại công nghệ của Trung Quốc và đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Mỹ hoàn thiện quy định cấm xuất khẩu công nghệ tiên tiến Mỹ hoàn thiện quy định cấm xuất khẩu công nghệ tiên tiến

VTV.vn - Bộ Thương mại Mỹ đang nghiên cứu hoàn thiện các quy định cấm xuất khẩu công nghệ tiên tiến ra nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước