Trung Quốc sửa đổi luật đầu tư nước ngoài

Anh Tuyển (TCKD)-Thứ tư, ngày 05/11/2014 23:03 GMT+7

Mới đây, Chính phủ Trung Quốc đã công khai danh mục mới sửa đổi trong Luật Đầu tư.

Ủy ban Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết, đây sẽ là bản sửa đổi nhiều nhất trong lịch sử, với việc loại bỏ nhiều quy định khắt khe, mở rộng cơ hội cho đầu tư vốn từ nước ngoài.

Dự thảo sẽ mở rộng vốn đầu tư nước ngoài trong các ngành công nghiệp như thép, lọc dầu và sản xuất giấy… với hy vọng dòng vốn này có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp trong nước.

Ngoài ra, dự thảo cho phép các nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm giữ số vốn trong nước nhiều hơn. Gần 350 lĩnh vực đã được liệt kê vào danh sách đón nhận những nguồn đầu tư nước ngoài như đào tạo nghề, dịch vụ nhà cửa cho người cao tuổi, hay các dịch vụ cho trẻ em và người tàn tật.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước